Theo thông tin từ bệnh viện, sản phụ 23 tuổi, mang thai lần đầu, nhập viện sinh thường khi thai đủ tháng. Quá trình sinh diễn ra thuận lợi, em bé chào đời an toàn. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau sinh, sản phụ đột ngột xuất hiện khó thở dữ dội, tím tái, tình trạng diễn tiến nhanh và nặng.
Qua thăm khám và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định người bệnh bị suy tim cấp gây phù phổi cấp, nghi liên quan đến rối loạn chức năng cơ tim sau sinh, có thể kèm theo rối loạn nhịp tim cấp. Tình trạng diễn biến rất nhanh, dẫn đến ngưng tim, ngưng thở, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.
Trước tình huống tối khẩn, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa gồm: Sản khoa, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, Tim mạch, Nội khoa… Các kíp trực nhanh chóng phối hợp ép tim ngoài lồng ngực, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho sản phụ.
Sau khi được hồi sức thành công, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, tình trạng sức khỏe của sản phụ cải thiện rõ rệt qua từng ngày. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể sinh hoạt và giao tiếp bình thường.
Theo các bác sĩ, đây là một trong những biến chứng sản khoa hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi phát hiện sớm và xử trí khẩn cấp. Trường hợp trên tiếp tục khẳng định vai trò của quy trình báo động đỏ toàn viện, cũng như năng lực chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ của đội ngũ y bác sĩ trong xử trí các tình huống cấp cứu đe dọa tính mạng sản phụ sau sinh.
Bình luận (0)