Nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các đơn vị chức năng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các xe kinh doanh vận tải đưa đón học sinh trên địa bàn toàn thành phố.
Đợt tổng kiểm tra được triển khai đồng bộ, liên tục, tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị vận tải, đồng thời siết chặt quy chuẩn vận hành, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ.
Theo ghi nhận, các nội dung kiểm tra bao gồm tình trạng kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị an toàn như bình chữa cháy, búa thoát hiểm; hồ sơ đăng ký, đăng kiểm; giấy phép lái xe, chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ của lái xe. Dù phần lớn phương tiện đã được trang bị đầy đủ, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, như búa phá kính bị buộc chặt, bình chữa cháy hết hạn hoặc đặt ở vị trí khó tiếp cận.

Những sai sót này đều được nhắc nhở, tuyên truyền trực tiếp tại hiện trường để lái xe kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.
Chia sẻ trong quá trình kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Tùng cho biết, theo các quy định mới, xe đưa đón học sinh phải dừng, đỗ đúng nơi quy định; khi học sinh lên xe, lái xe có trách nhiệm yêu cầu các em thắt dây an toàn, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, búa thoát hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố.
Trên tinh thần kiểm tra kết hợp nhắc nhở, hỗ trợ, đại diện các nhà trường cũng được mời tham gia chứng kiến nhằm bảo đảm tính khách quan. Những trường hợp chưa đạt yêu cầu sẽ được nhà trường ghi nhận để yêu cầu lái xe, chủ phương tiện bổ sung, hoàn thiện các điều kiện còn thiếu.

Theo ông Trần Việt Hải, Đội trưởng Đội Kiểm tra giao thông vận tải khu vực 2 (Sở Xây dựng Hà Nội), lực lượng chức năng đang áp dụng phương pháp kiểm tra theo hướng đồng hành cùng doanh nghiệp. Qua đó, vừa kiểm tra, thống kê, tuyên truyền, vừa hướng dẫn cụ thể để thay đổi nhận thức của lái xe, chủ xe và nhà trường, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong quá trình đưa đón.
Đại diện các đơn vị giáo dục cũng đánh giá cao hoạt động này. Ông Lê Văn Cảnh, phụ trách xe đưa đón học sinh của Hệ thống giáo dục Marie Curie (Hà Nội), cho rằng việc kiểm tra định kỳ hằng năm là cần thiết để bảo đảm điều kiện kinh doanh vận tải, đồng thời tăng cường trách nhiệm của lái xe trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh trên hành trình đến trường và trở về nhà.


Đến nay, riêng Đội Kiểm tra GTVT khu vực 2 đã kiểm tra thực tế gần 1.000 xe đưa đón học sinh trên địa bàn 17 phường, xã của Hà Nội. Thời gian tới, công tác kiểm tra sẽ tiếp tục được duy trì định kỳ và đột xuất. Các trường hợp vi phạm nếu không khắc phục sẽ bị đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo, trong đó có việc kiến nghị nhà trường chấm dứt hợp đồng với đơn vị vận tải không bảo đảm an toàn.
Bình luận (0)