Đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đưa việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiệu quả hơn. Trong nhiều năm qua, khối lượng tài sản công này thường nằm ở những vị trí đắc địa, nhưng vẫn chưa được khai thác hết hiệu quả. Thậm chí, nhiều nơi còn xuất hiện các biến tướng, trục lợi chính sách, làm mất cơ hội đầu tư của nhiều doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản Nhà nước.
500 m2 đất đã được Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 11 (TP Hồ Chí Minh) cho cá nhân thuê lại. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, cá nhân thuê lại không trực tiếp sử dụng. Phát hiện vi phạm, bên cho thuê yêu cầu chấm hợp đồng, nhưng phải mất gần chục năm mới xử lý và thu hồi lại được.
Bà Đỗ Thị Thanh Nga (Công ty Dịch vụ công ích quận 11, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Bên công ích có xuống tiếp xúc, phát thông báo thu tiền, đòi nợ, thậm chí thông báo thu hồi nhưng bên thuê không đồng ý trao trả lại mặt bằng và cũng không đóng tiền thanh toán cho Nhà nước".
Với hàng nghìn tài sản đã được nhà nước cho thuê trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, nhiều tài sản đã bị thay đổi công năng, xuống cấp và có dấu hiệu vi phạm hợp đồng thuê hoặc sử dụng sai mục đích, tạo ra nhiều thách thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ thu hồi tài sản công cho thuê.

Nhiều năm qua, khối lượng tài sản công thường nằm ở những vị trí đắc địa, nhưng vẫn chưa được khai thác hết hiệu quả. Thậm chí, nhiều nơi còn xuất hiện các biến tướng, trục lợi chính sách.
Bà Nguyễn Thị Minh Phượng (Trưởng Phòng Quản lý nhà, Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà TP Hải Phòng) nhận định: "Trường hợp khó thu hồi nhất là bên thuê nhà đã bố trí cho các hộ dân vào ở trong nhà hoặc khuôn viên của sở hữu nhà nước, hoặc bên thuê nhà đã đầu tư kinh phí cải tạo. Đến nay, giải quyết hậu quả còn lại của việc đấy cũng là câu chuyện vướng mắc".
Với quan điểm thượng tôn pháp luật nhưng hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, các trường hợp phải thu hồi sẽ chủ yếu áp dụng, tuyên truyền vận động. Trong trường hợp chưa thống nhất sẽ khởi kiện để thu hồi, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực công.
Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa (Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh) cho hay: "Chủ động xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông qua hoạt động này, nhiều vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Điều này đã góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước".
Hiện tại, các địa phương có tài sản công phải thu hồi đã thành lập các tổ công tác liên ngành nhằm giải quyết những vướng mắc và trong năm nay sẽ cơ bản thu hồi các tài sản này. Trong trường hợp chưa đồng nhất sẽ khởi kiện ra tòa nhằm hài hòa lợi ích của cả 3 bên: Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Trong năm 2025, cả nước đã xử lý được hơn 24.000 cơ sở nhà đất. Đến nay, toàn bộ tài sản công này đã có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định. Ở đây cho thấy, việc thu hồi tài sản công có thể phát sinh nhiều phức tạp, tuy nhiên nếu có quyết tâm, quyết liệt và rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thì hoàn toàn có thể làm được.
Bình luận (0)