Chiều 25/4, tại cuộc họp về Dự thảo phương án tổ chức lực lượng liên ngành thường trực trên vịnh Hạ Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đã chỉ đạo kiện toàn lại Đội liên ngành thành Tổ liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai và tai nạn trên vịnh, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, việc xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phải đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thiết đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin từ người dân và du khách; phát cảnh báo sớm để các phương tiện thủy và khách du lịch chủ động phòng tránh sự cố; bố trí vị trí ứng trực hợp lý, thuận tiện cho việc cơ động lực lượng nhanh nhất.
Các đơn vị liên quan có trách nhiệm hoàn thiện đề án và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2026 để Tổ liên ngành chính thức đi vào hoạt động dự kiến vào 1/5/2026.
Theo phương án được đề xuất, địa phương sẽ thực hiện kiện toàn và tổ chức lại Đội liên ngành thường trực cứu nạn, cứu hộ trên vịnh Hạ Long được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh theo hướng là Tổ liên ngành, là đơn vị đầu mối, thường trực và chuyên trách trong hoạt động ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vùng đệm.
Thành phần của Tổ liên ngành bao gồm lực lượng thường trực từ các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan đầu mối – làm Tổ trưởng; Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh; Sở Y tế và Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử.
Tổ liên ngành sẽ bắt đầu triển khai nhiệm vụ trực liên tục 24/24 giờ, vào tất cả các ngày trong tuần, kể từ ngày 1/5/2026. Mỗi ca trực kéo dài từ 8 giờ sáng ngày hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau.
Lực lượng thường trực sẽ thực hiện nhiệm vụ tại điểm nghỉ đêm 587 (khu vực đảo Ti Tốp) và lực lượng Y tế sẽ trực ở đảo Ti Tốp.
Về cơ chế chỉ huy, Tổ liên ngành chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong trường hợp tình huống vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ, chỉ huy kíp trực phải kịp thời báo cáo để huy động thêm lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn từ cấp trên.
Bình luận (0)