Mỗi lá đơn của thân nhân liệt sĩ gửi đến cơ quan chức năng đều mang theo mong mỏi tìm được thông tin về người thân đã hy sinh. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, không ít hồ sơ, tài liệu bị thất lạc, đơn vị chiến đấu thay đổi hoặc giải thể, khiến việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm và sự thận trọng, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 7 đang tiếp tục rà soát, đối chiếu từng nguồn thông tin, nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đây là một trong hơn 700 lá đơn thân nhân liệt sĩ gửi đến Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 7. Trong đơn, gia đình cung cấp họ tên, quê quán, đơn vị công tác, chiến đấu của liệt sĩ, kèm theo giấy báo tử được lưu giữ qua nhiều thập kỷ. Dù thông tin khá đầy đủ, việc tìm thêm manh mối về liệt sĩ vẫn gặp khó khăn do hồ sơ quản lý đã được chuyển đến các cơ quan, đơn vị ngoài Quân khu. Vì vậy, thân nhân được hướng dẫn liên hệ với nơi đang quản lý hồ sơ để tiếp tục tra cứu, đối chiếu.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 7, cho biết có khoảng 500 đơn thư đã được phúc đáp nhưng chưa xác định được thông tin do hồ sơ quản lý liệt sĩ đã được chuyển cho các cơ quan, đơn vị ngoài Quân khu. Cơ quan chức năng đã hướng dẫn thân nhân liên hệ với nơi liệt sĩ từng công tác, chiến đấu để tiếp tục tìm kiếm thông tin.
Không chỉ tại cơ quan chính sách của Quân khu 7, công tác tiếp nhận và xác minh thông tin liệt sĩ cũng được triển khai tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã tiếp nhận gần 200 đơn thư qua đường dây nóng và từ các gia đình trực tiếp cung cấp.
Từng thông tin được tổng hợp, tham mưu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng rà soát, xác minh. Kết quả xác minh là cơ sở để phúc đáp thân nhân, đồng thời phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, xác minh từ những thông tin nhỏ nhất. Mục tiêu là nhanh chóng tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ về với quê hương, gia đình và địa phương.
Từ ngày 15/3/2026 đến nay, Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 7 đã tiếp nhận hơn 700 đơn thư của thân nhân liệt sĩ. Trong đó, hơn 170 đơn đã được tham mưu xử lý, xác định thông tin liệt sĩ; hơn 500 đơn đã được phúc đáp nhưng chưa xác định được thông tin và 11 đơn đang tiếp tục được rà soát, giải quyết theo quy định.
Phía sau mỗi lá đơn là mong mỏi của những gia đình có thân nhân là liệt sĩ. Vì vậy, việc kiên trì tra cứu hồ sơ, đối chiếu tài liệu và xác minh từng manh mối vẫn được các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện, với hy vọng sớm tìm được thông tin, tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương và gia đình.
Bình luận (0)