Ngày Thiết kế Ý (Italian Design Day - IDD) là sáng kiến quốc tế thường niên nhằm tôn vinh sự xuất sắc của thiết kế và sức sáng tạo của Ý trên toàn thế giới. Mỗi năm, sáng kiến này được tổ chức đồng loạt tại nhiều thành phố trên khắp thế giới, quy tụ các kiến trúc sư, nhà thiết kế, các học viện và chuyên gia sáng tạo để cùng khám phá vai trò văn hóa và xã hội của thiết kế trong xã hội đương đại. Năm 2026 đánh dấu cột mốc năm thứ 10 của sáng kiến này.
Chủ đề của Ngày Thiết kế Ý năm nay là “Tái thiết kế. Tái kiến tạo Không gian, Vật thể, Ý tưởng và Các giá trị kết nối”. Chủ đề này gợi mở quan niệm rằng thiết kế không đơn thuần xuất phát từ sự độc đáo riêng lẻ, mà là kết quả của quá trình tích lũy, kế thừa và tái diễn giải những lớp ý tưởng được bồi đắp qua thời gian.

Bà Alessandra Tognonato - Tổng Lãnh sự Ý tại TP Hồ Chí Minh
Bà Alessandra Tognonato - Tổng Lãnh sự Ý tại TP Hồ Chí Minh - cho biết: “Nước Ý có thể được xem như một ‘phòng thí nghiệm’ sống động của quá trình tái sinh đô thị - nơi những giá trị lịch sử và di sản kiến trúc luôn được tôn trọng và bảo tồn, đồng thời không ngừng được tái diễn giải để thích ứng với nhu cầu của xã hội đương đại”. Thời gian qua, thành phố Milan trở thành tâm điểm chú ý với sự kiện Thế Vận hội mùa đông 2026 và tiếp theo là Tuần lễ Thời trang. Qua đó tiếp tục định vị vị thế của thiết kế và sức sáng tạo của nước Ý trên toàn thế giới. Bà Alessandra Tognonato cũng bày tỏ mong muốn những sự kiện như Ngày Thiết kế Ý trở thành một nhịp cầu văn hóa giữa hai quốc gia, có khả năng kết nối những ý tưởng, truyền thống và tầm nhìn, đồng thời truyền cảm hứng cho những suy ngẫm mới về kiến trúc và thiết kế đương đại.
Tại sự kiện gặp gỡ, tọa đàm, hai Kiến trúc sư (KTS) Tiziano Vudafieri - Đại sứ Thiết kế Ý tại Việt Nam và Ngô Viết Nam Sơn đã mang đến những chia sẻ tập trung vào vai trò của kiến trúc và thiết kế trong các quá trình tái sinh đô thị, tập trung vào đổi mới, tính bền vững và việc phát huy giá trị của các di sản hiện có.

KTS Ngô Viết Nam Sơn và KTS Tiziano Vudafieri mang đến nhiều câu chuyện về thiết kế trong các quá trình tái sinh đô thị
Thông qua kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế và kiến trúc, KTS Tiziano Vudafieri cho rằng nước Ý từ lâu đã quen với việc “tái thiết kế” và tái sinh các không gian đô thị, trong đó việc tôn trọng quá khứ luôn song hành cùng tinh thần đương đại. Theo ông, thiết kế luôn được hình thành từ sự giao thoa của nhiều lớp ảnh hưởng văn hóa khác nhau đồng thời nhấn mạnh rằng chính sự tò mò giúp mở ra những góc nhìn mới và những cách tiếp cận sáng tạo.


KTS Tiziano Vudafieri chia sẻ những quan điểm về xu hướng phát triển bền vững, đổi mới nhưng vẫn tôn trọng truyền thống, trân trọng di sản
Ở góc nhìn quy hoạch đô thị, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng các dự án tái thiết kế đô thị cần cân bằng nhiều yếu tố khác nhau để có thể phát triển bền vững. Ông đề cập đến 7 thách thức quan trọng trong quá trình quy hoạch và thiết kế, bao gồm: lịch sử, không gian, cơ sở hạ tầng, quản lý, con người, các hoạt động đô thị và môi trường. Theo ông, khi những yếu tố này được xem xét một cách hài hòa, thiết kế có thể trở thành công cụ giúp đô thị vượt qua thách thức và phát triển một cách bền vững.
KTS Ngô Viết Nam Sơn cũng đề cập đến khái niệm khá thịnh hành trên các phương tiện truyền thông hiện nay đó là những "thành phố đáng sống nhất". Theo ông, có nhiều tiêu chí khác nhau để xác định thế nào là đáng sống, trong đó kiến trúc với sự hài hòa, kết nối với quy hoạch tổng thể, với thiên nhiên, các giá trị di sản, văn hóa... là một trong những điều đem lại giá trị, sức hút cho các đô thị.
Bình luận (0)