Theo Bộ Công Thương, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong 7 tháng đầu năm đạt 16 tỷ USD và đạt mức tăng trưởng lên tới 24% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì thương mại quốc tế đã thay đổi rất nhiều. Cụ thể giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu hiện được quan tâm nhiều hơn kim ngạch xuất khẩu.
Theo Bộ Công Thương, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong 7 tháng đầu năm là 16 tỷ USD và đạt mức tăng trưởng lên tới 24% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2014 được dự báo sẽ có kết quả khả quan, đạt được mục tiêu điều hành của Chính phủ là tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa cho nông dân.
Tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai tại thị trường Mỹ Kroger cho biết, đang tìm kiếm nguồn hàng tại Việt Nam để phục vụ cho chuỗi siêu thị bán lẻ tại Mỹ, cũng như nguyên liệu thô cho các nhà máy của Kroger.
Tuy mới xuất hiện từ vài ba năm nay, nhưng mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đã đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong các mặt xuất khẩu của Việt Nam.