Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2022 - Ảnh: VCG
Các số liệu vừa công bố cách đây ít giờ cho thấy, kinh tế Trung Quốc đã giảm tốc trong quý II năm nay. Đà giảm của đầu tư cùng sức mua trong nước còn yếu đang tạo thêm sức ép lên mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong quý II, kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 4,3%, mức thấp nhất kể từ năm 2022 và thấp hơn dự báo 4,5% của thị trường. Đầu tư tài sản cố định tại khu vực thành thị giảm 5,7% trong 6 tháng đầu năm do lĩnh vực bất động sản tiếp tục suy yếu và đầu tư hạ tầng chững lại. Tuy vậy, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp trong tháng 6 đã tăng vượt kỳ vọng của giới phân tích. Dù đà tăng trưởng chậm lại, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh nhiều khả năng chưa vội điều chỉnh chính sách do xuất khẩu vẫn duy trì tích cực và tăng trưởng cả năm vẫn trong tầm kiểm soát.
Nghi vấn lớn nhất đối với triển vọng kinh tế Trung Quốc trong nửa cuối năm nay là liệu đà tăng trưởng xuất khẩu – động lực chính thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 của nước này – có thể tiếp tục giữ vững phong độ hay không. Theo số liệu chính thức được công bố ngày 14/7, kim ngạch xuất khẩu tính bằng đồng USD của Trung Quốc trong tháng 6/2026 đã tăng 27%, tăng tốc đáng kể so với mức 19,4% ghi nhận được trong tháng 5/2026.
Sự tràn ngập của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường quốc tế, từ đồ nội thất cho đến bảng mạch điện tử, đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nước ngoài. Tại châu Âu, làn sóng nhập khẩu ô tô giá rẻ từ Trung Quốc gia tăng đột biến đã thúc đẩy nỗ lực áp thuế chống bán phá giá từ các quốc gia sở tại. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng việc tạm dừng cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay mang tính chất rất mong manh, do các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc và lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ vẫn là những rào cản cốt lõi giữa hai cường quốc này.
Ngoài ra, dù Trung Quốc đã chứng minh được khả năng thích ứng tương đối tốt trước tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, quốc gia này vẫn khó tránh khỏi những hệ lụy gián tiếp. Chi phí nguyên liệu thô leo thang đang trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận của các chủ nhà máy, trong khi giá dầu neo ở mức cao có nguy cơ làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc tại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á.
Trước những biến động từ môi trường bên ngoài, giới chức Trung Quốc đã chủ động hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng. Vào tháng 3/2026, Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho cả năm nay ở mức từ 4,5% đến 5% – đây là mục tiêu tăng trưởng thấp nhất của quốc gia này trong hơn 10 năm qua.
Bình luận (0)