10 công ty vốn hóa lớn nhất không có đại diện Trung Quốc

Việt Linh-Thứ tư, ngày 22/12/2021 06:32 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã không còn đại diện nào trong top 10 công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới.

Hai ông lớn công nghệ của nước này là Alibaba và Tencent đều đã rơi khỏi bảng xếp hạng 10 công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới trong năm nay. Hiện đại diện cao nhất của Trung Quốc là Tencent ở vị trí thứ 11.

Từng tăng trưởng mạnh trên bảng xếp hạng, tuy nhiên làn sóng siết chặt quản lý của giới chức trong nước và việc bị cuốn vào cuộc chiến thương mại với Mỹ đã khiến vốn hóa các tập đoàn công nghệ Trung Quốc liên tục lao dốc trong vòng 2 năm qua.

Ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với 8 cái tên trong top 10 và cũng sở hữu cả 3 vị trí dẫn đầu, lần lượt thuộc về 3 ông lớn công nghệ là Apple, Microsoft và Alphabet.

Theo Nikkie, đứng đầu trong danh sách Top 10 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới là Apple với 2,78 nghìn tỷ USD, tiếp theo là 2 ông lớn công nghệ khác: Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google).

TSMC trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Á TSMC trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Á

VTV.vn - Hãng gia công chip bán dẫn số 1 thế giới TSMC vừa trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất châu Á khi chạm mốc gần 539 tỷ USD trong phiên giao dịch gần nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước