10 năm qua ngành nông nghiệp có thêm gần 1.000 giống mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/06/2019 06:07 GMT+7

VTV.vn - 10 năm qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã có thêm gần 1.000 giống mới, giúp tăng năng suất của một số loại cây và tôm, cá lên từ 15 - 82%.

Đây là thông tin Bộ NN&PTNT đưa ra trong Hội nghị tổng kết Đề án "Phát triển giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020" của Chính phủ.

Tuy nhiên, 10 năm qua đã không có giống điều, hồ tiêu mới và hầu hết giống rau, quả vẫn phải nhập khẩu. Vì vậy, thời gian tới cần tập trung tìm ra các loại giống thích ứng được biến đổi khí hậu và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Ngoài ra, cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tạo giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao.

Ngành nông nghiệp chuẩn bị những gì để đối phó với nắng nóng, hạn hán? Ngành nông nghiệp chuẩn bị những gì để đối phó với nắng nóng, hạn hán?

VTV.vn - Nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ diễn ra trong Hè 2019 này. Nắng nóng sẽ kéo theo khô hạn và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước