13.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng nghề biển

Kim Dung (VTV8)-Thứ năm, ngày 21/01/2016 17:01 GMT+7

VTV.vn - Số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ nghề cá của bà con ngư dân trong thời gian tới.

Đây là một nội dung trong quy hoạch chung của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 về việc tăng cường đầu tư hạ tầng nghề cá, hỗ trợ tích cực cho việc phát triển kinh tế biển khu vực miền Trung từ Quảng Trị tới Bình Thuận.

Vùng biển miền Trung có 49 cảng cá các loại, tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 776.000 tấn/năm. Theo quy hoạch, giai đoạn 2016-2020 Chính phủ sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cảng cá trong các Trung tâm nghề cá lớn, các khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng tại các đảo và khu vực miền Trung, các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đang đầu tư xây dựng dở dang với nguồn vốn khoảng 13.000 tỷ đồng.

Quy hoạch chung đến năm 2020, toàn quốc có 125 cảng cá, đáp ứng nhu cầu hoạt động của khoảng 98.310 tàu cá.

Phát triển các nghiệp đoàn nghề cá - Điểm tựa cho ngư dân bám biển Phát triển các nghiệp đoàn nghề cá - Điểm tựa cho ngư dân bám biển

Để tạo thêm những điểm tựa cho ngư dân vươn khơi đánh bắt, tỉnh Quảng Nam đang đẩy mạnh phát triển nghiệp đoàn nghề cá tại các xã ven biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước