2.840 tỷ đồng để phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn

Theo DNDN-Thứ hai, ngày 12/01/2015 10:59 GMT+7

Đảo Lý Sơn nhìn từ đỉnh Thới Lới. (Ảnh: TTXVN)

Quy hoạch du lịch có diện tích 330 ha với các loại hình du lịch từ thông thường đến cao cấp cùng nhiều dịch vụ hiện đại.

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lý Sơn có tổng mức đầu tư 2.839 tỷ đồng trên tổng diện tích 330ha. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 4%, vốn xã hội hóa chiếm 96%.

Dự án được phân thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2015-2020 là 1.337 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách là 50 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 1.287 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 là 1.502 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách là 70 tỷ đồng, vốn xã hội hóa là 1.432 tỷ đồng.

Khi dự án được triển khai, huyện đảo Lý Sơn sẽ có các loại hình du lịch thông thường đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, biệt thự, bãi tắm, khu vui chơi giải trí, sân bay dân dụng, bãi neo đậu du thuyền, thủy phi cơ... Với sự đầy đủ, tiện nghi này, lượng khách du lịch về đây sẽ tăng nhanh chóng.

Theo dự tính, Lý Sơn sẽ đón 40.200 lượt khách vào năm 2015 và sẽ tăng dần trong các năm sau, góp phần nâng cao mức thu từ dịch vụ du lịch. Đặc biệt, dự án khi đi vào sử dụng sẽ tạo việc làm cho 900 lao động năm 2015 và hơn 1.500 lao động trong năm 2020; đến năm 2025, tạo việc làm 2.400 lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước