3 công ty thuốc lá ở Canada phải nộp phạt 12 tỷ USD

Như Anh – Anh Quang ( bantintaichinh@vtv.vn )-Thứ ba, ngày 02/06/2015 16:27 GMT+7

VTV.vn - 3 công ty sản xuất thuốc lá ở Canada vừa bị toà án nước này yêu cầu nộp phạt 12 tỷ USD.

Đây là số tiền phạt lớn nhất liên quan đến sức khoẻ cộng đồng trong lịch sử nước này. Những công ty bị kiện là Imperial Tobacco, Rothmans Benson và JTI-MacDonald.

Theo đó, người dân ở Quebec đã đâm đơn kiện các công ty này từ năm 1998 vì không cảnh báo họ về những tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ người tiêu dùng. Những nguyên đơn Quebec nói rằng đại diện cho gần 1 triệu người hút thuốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hút thuốc vì nhiễm các căn bệnh như ung thư phổi, vòm họng và nghẽn phổi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước