3 doanh nghiệp số bắt tay hướng vào thị trường xe máy điện

Đ.H-Thứ năm, ngày 05/10/2023 19:55 GMT+7

VTV.vn - 3 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tiêu dùng số mạnh đã bắt tay tiến vào thị trường xe máy điện nhằm thúc đẩy dòng xe không khói xăng dầu tại thị trường trong nước.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, doanh số xe máy điện bán ra tại Việt Nam đã tăng khoảng 30-35% trong những năm gần đây, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn nhất Asean và đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Tính đến hết năm 2022, có khoảng 1,8 triệu xe máy điện được đăng ký. Tốc độ bán ra của xe máy điện năm sau luôn cao hơn năm trước cho thấy dòng xe sử dụng năng lượng ''xanh'' này tại Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn, khi Chính phủ đề ra mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Trong nước, xe máy và ô tô điện đang dần quen thuộc với người tiêu dùng. Để phổ biến dòng xe này rộng hơn, một số ứng dụng gọi xe đã đưa xe điện trở thành nhóm sản phẩm dịch vụ mới, được người tiêu dùng hưởng ứng, dù cước phí cao hơn xe xăng truyền thống.

3 doanh nghiệp số bắt tay hướng vào thị trường xe máy điện - Ảnh 1.

Không dừng lại đó, ứng dụng gọi xe còn sẵn sàng định hướng cho tài xế chuyển đổi từ xe xăng truyền thống sang xe điện. Điển hình vào đầu tháng 9 vừa qua, Be Group – đơn vị sở hữu và phát triển nền tảng đa dịch vụ Be cho biết kết hợp với một ngân hàng số hỗ trợ tài xế vay ưu đãi mua xe máy điện với mức lãi suất khởi điểm chỉ từ 0%.  

Không chỉ dừng lại ở nhóm tài xế xe công nghệ, các doanh nghiệp còn muốn mở rộng ''tệp'' người đi xe máy điện hơn khi dòng xe này trở thành xu hướng tiêu dùng xanh và được ủng hộ bởi nhiều người tiêu dùng trong nước.

Nhắm vào thị trường này, đầu tháng 10/2023, ngân hàng số Cake by VPBank vừa bắt tay với Viettel Money và VinFast thỏa thuận hỗ trợ người tiêu dùng có thể vay trả góp trên ngân hàng số để mua xe máy điện VinFast.

Việc hợp tác của 3 doanh nghiệp có tốc độ tiêu dùng số tăng mạnh này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường xe máy điện hiện nay. Tận dụng nguồn lực, công nghệ và sức mạnh của nhau nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh thị trường xe điện trong nước.  

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank, cho rằng: "Việc tích hợp dịch vụ vay trả góp mua xe máy điện của 3 doanh nghiệp nhằm xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, mang đến dịch vụ tài chính số toàn diện".

3 doanh nghiệp số bắt tay hướng vào thị trường xe máy điện - Ảnh 2.

3 doanh nghiệp về công nghệ số hợp tác tiến vào thị trường xe máy điện.

Theo đánh giá, cái bắt tay lần này của 3 doanh nghiệp đi đầu về chuyển đổi số không chỉ là cú hích cho thị trường xe điện trong nước mà còn thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính số với người tiêu dùng trên cả nước. Đồng thời, góp phần lan toả xu hướng sống xanh và phổ cập thói quen sử dụng xe điện  - phương tiện không mùi xăng dầu tới cộng đồng.

"Có thể nói, việc phát triển giải pháp tài chính số ưu việt cho khách hàng, đón đầu xu hướng dịch chuyển công nghệ để phù hợp với thời đại và góp phần thực hiện các mục tiêu trong chiến lược tài chính quốc gia’’, ông Lê Văn Đại, Đại diện Viettel Money nói.  

Tại Việt Nam, Cake là ngân hàng số 100% đã có 3,8 triệu khách hàng cá nhân. Trong khi đó, hệ sinh thái Viettel Money có khoảng 300 tính năng dịch vụ. Riêng với ứng dụng Mobile Money, chiếm hơn 70% thị phần thanh toán di động trên cả nước với 74% người dùng đang sinh sống tại các khu vực nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước