5 năm, Việt Nam tăng 11 bậc về phát triển Chính phủ điện tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/01/2019 09:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong 5 năm qua, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng 11 bậc, đưa Việt Nam lọt vào top các nước phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao.

Báo cáo trên do Liên Hợp Quốc vừa công bố. Theo đó, năm 2018, chỉ số dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam đã tăng 15 bậc so với 2 năm trước đó; chỉ số nguồn nhân lực cao hơn mức trung bình của thế giới. Tuy nhiên, hạ tầng viễn thông lại liên tục giảm trong 3 kỳ báo cáo gần nhất, ở dưới mức bình quân của khu vực và thế giới. 

Hiện Việt Nam đang đứng thứ 88/193 quốc gia trên thế giới và thứ 6/11 trong khu vực ASEAN về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Văn phòng Chính phủ cần quyết liệt hơn trong xây dựng Chính phủ điện tử Văn phòng Chính phủ cần quyết liệt hơn trong xây dựng Chính phủ điện tử

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chính phủ diễn ra chiều 10/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước