5 quốc gia bày tỏ ý định tham gia Hiệp định CPTPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 13:35 GMT+7

Thái Lan kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp bằng việc gia nhập CPTPP. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 11 nước thành viên của CPTPP dự kiến sẽ nhóm họp vào đầu năm sau, trong đó dự kiến một trong những nội dung chính thảo luận sẽ về việc mở rộng thành viên mới.

Trang Nikkei Asian Review hôm 1/11 chạy hàng tít lớn: TPP-11 tức CPTPP đang chuyển hướng tập trung vào việc kết nạp thêm thành viên mới. Tờ này thậm chí tiết lộ thông tin rò rỉ, đại diện cấp cao chính phủ của 11 nước thành viên sẽ nhóm họp tại Tokyo ngay đầu tháng 1/2019, sau khi hiệp định này chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12, nhằm thảo luận các thủ tục cho phép kết nạp thành viên mới.

Những cái tên sáng giá được nhắc đến là Thái Lan, Vương quốc Anh và Hàn Quốc.

Hiện Thái Lan là quốc gia tích cực nhất. Đích thân Phó Thủ tướng nước này Somkid Jatusripitak đã chuyển thông điệp tham gia càng sớm càng tốt CPTPP tới Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Bản Motegi.

Trong khi đó, Vương quốc Anh dự kiến chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit vào tháng 3/2019. Do vậy quốc gia này đang đẩy mạnh tiến trình đàm phán các thỏa thuận thương mại hậu Brexit, trong đó tham gia CPTPP là một lựa chọn thông minh.

Theo các điều khoản của CPTPP, những quốc gia gia nhập sau sẽ phải tuân thủ những gì các nước thành viên sáng lập đàm phán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước