50 triệu căn nhà bị bỏ không ở Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/11/2018 09:49 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 1/5 số căn hộ trong các đô thị của Trung Quốc, tương đương 50 triệu căn đang trong tình trạng được xây lên và không có người ở.

Số liệu giật mình này vừa được một giáo sư trường Đại học Tài chính Kinh tế Tây Nam Thành Đô công bố và đăng tải trên tờ Hoa Nam buổi sáng.

Theo tác giả bản báo cáo, không có quốc gia nào có tỷ lệ nhà trống cao như Trung Quốc. Nguyên nhân do đầu cơ nhà trong thời gian qua. Nhiều tỉnh, thành phố đã áp dụng các biện thắt chặt các quy định trong việc mua nhà như tăng thuế gấp đôi với các căn nhà sở hữu thứ hai trở đi, tuy nhiên thị trường bất động sản vẫn chưa thể giảm nhiệt. Điều này khiến giá nhà tăng cao, làm trầm trọng thêm vấn đề với những người muốn mua nhà để ở. 

Tháng trước, chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải nhấn mạnh rằng: "Nhà là để ở, không phải để đầu cơ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước