500 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 63 tỷ USD vì căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 16:46 GMT+7

Tỷ phú Bernard Arnault. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung khiến tổng giá trị tài sản ròng của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới đã "bốc hơi" 1,2%, tương đương mức giảm 63 tỷ USD.

Thiệt hại này đến sau thông tin cho rằng Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt việc du khách nước này mua nhiều hàng hiệu để đem về nước sau mỗi chuyến du lịch nước ngoài.

Trong đó, người chịu ảnh hưởng nặng nhất là tỷ phú Bernard Arnault, nhà sáng lập hãng Louis Vuitton, khi mất 3,5 tỷ USD giá trị tài sản ròng chỉ trong 1 ngày.

[Tiêu điểm] Quan hệ Mỹ - Trung: Leo thang căng thẳng từ chiến tranh thương mại [Tiêu điểm] Quan hệ Mỹ - Trung: Leo thang căng thẳng từ chiến tranh thương mại DN công nghệ từ thung lũng Silicon chịu tác động trước căng thẳng thương mại DN công nghệ từ thung lũng Silicon chịu tác động trước căng thẳng thương mại Trung Quốc đẩy mạnh tiêu dùng nội địa trước căng thẳng thương mại leo thang Trung Quốc đẩy mạnh tiêu dùng nội địa trước căng thẳng thương mại leo thang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước