70% diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân đã có nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/02/2018 19:03 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Việc lấy nước đổ ải phục vụ cho vụ lúa Đông Xuân năm 2018 đã gần kết thúc đợt 2 với khoảng 70% diện tích gieo cấy hiện đã có nước.

Sáng 1/2, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra thực tế công tác lấy nước đổ ải tại hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.

Năm nay, nguồn nước trên hệ thống các sông không thuận lợi như các năm trước nhưng do có mưa trước đợt 1 và địa phương tranh thủ lấy sớm nên tỷ lệ có nước vẫn tương đương các năm trước. Hiện công tác chuẩn bị mạ và ải đất cũng đã được các địa phương chuẩn bị kỹ càng.

Tuy nhiên, do khung thời vụ gieo cấy hiện nay đang rơi vào giai đoạn thời tiết bất lợi (rét đậm rét hại) nên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương phải lưu ý bà con tuyệt đối không gieo mạ khi nhiệt độ ban ngày dưới 15 độ C.

Tại các vùng có địa hình cao khó lấy nước như Hưng Yên, đoàn công tác đã yêu cầu tập đoàn điện lực Việt Nam tăng thời gian xả nước để nâng cao mực nước hạ du sông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước