7,5 tỷ USD tiền đầu tư nước ngoài chảy khỏi TTCK Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 14:07 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hàng tỷ USD vốn ngoại đã chảy khỏi TTCK Trung Quốc chỉ từ đầu tháng 5. Nguyên nhân được cho là nhà đầu tư nước ngoài e ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Mới hết nửa đầu tháng 5 nhưng các nhà đầu tư nước ngoài đã ồ ạt rút vốn ra khỏi các sàn Thượng Hải và Thâm Quyến. Tổng số vốn ngoại bị rút ra lên tới 7,5 tỷ USD trong tổng cộng 20 phiên giao dịch. 

Chuyên gia của JP Morgan cho rằng đây chỉ là hiện tượng tạm thời do tác động từ căng thẳng thương mại. JP Morgan dẫn dắt từ câu chuyện của đầu năm nay khi chứng khoán Trung Quốc tăng trưởng mạnh cũng nhờ tâm lý lạc quan khi tiến triển thương mại giữa hai nước có vẻ khả quan hơn.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc phục hồi trở lại Thị trường chứng khoán Trung Quốc phục hồi trở lại

VTV.vn - Sáng nay (7/2), thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi trở lại sau khi có thời điểm lao dốc mạnh tới 6% trong phiên ngày 6/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước