Alibaba dừng kế hoạch đầu tư vào các startup Ấn Độ

Kim Huệ-Thứ năm, ngày 27/08/2020 23:08 GMT+7

Bên ngoài Trụ sở chính của Tập đoàn Alibaba tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

VTV.vn- Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc đã trì hoãn kế hoạch đầu tư vào các công ty Ấn Độ trong bối cảnh hoạt động kinh doanh sa sút và căng thẳng chính trị gia tăng giữa hai nước.

Alibaba từng thực hiện các kế hoạch đầu tư để thúc đẩy phát triển một số công ty khởi nghiệp của Ấn Độ, tuy nhiên doanh nghiệp Trung Quốc này vừa quyết định sẽ không rót vốn mới để mở rộng đầu tư vào quốc gia Nam Á này trong ít nhất 6 tháng.

Việc tạm dừng kế hoạch đầu tư này có thể làm chậm kế hoạch gây quỹ của một số công ty được đầu tư trước đây của Alibaba ở Ấn Độ, bao gồm nền tảng thanh toán Paytm, công ty tổng hợp nhà hàng, dịch vụ giao đồ ăn Zomato và cửa hàng tạp hóa điện tử BigBasket.

Alibaba dừng kế hoạch đầu tư vào các startup Ấn Độ - Ảnh 1.

Đối với những khoản đã đầu tư, Alibaba không có kế hoạch giảm nắm giữ cổ phần hoặc rút hẳn khỏi các công ty của Ấn Độ. Hiện Alibaba chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề nói trên.

Doanh thu tăng mạnh, Alibaba 'miễn nhiễm' với COVID-19 Doanh thu tăng mạnh, Alibaba "miễn nhiễm" với COVID-19

VTV.vn - Doanh thu quý II/2020 của Alibaba một lần nữa khẳng định dịch COVID-19 thực sự đã tác động tích cực tới sàn thương mại điện tử này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước