Alibaba thành lập trung tâm thương mại điện tử tại châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Fortune

VTV.vn - Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc đã đạt thỏa thuận với chính phủ Bỉ thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử đầu tiên ở châu Âu.

Mục đích của trung tâm này nhằm đưa sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ra thị trường quốc tế, trong đó có thị trường tỷ dân này.

Sáng kiến trên được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ mức thuế tối thiểu, thủ tục hải quan nhanh chóng và dịch vụ hậu cần tân tiến để xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá tới 200 tỷ USD từ châu Âu vào Trung Quốc trong 5 năm tới.

Thu về hơn 30 tỷ USD: Alibaba 'vui' nhất trong ngày lễ Độc thân Thu về hơn 30 tỷ USD: Alibaba "vui" nhất trong ngày lễ Độc thân Alibaba lập kỷ lục trong lễ mua sắm trực tuyến 11/11 Alibaba lập kỷ lục trong lễ mua sắm trực tuyến 11/11 Alibaba sẽ giúp Trung Quốc mua 200 tỷ USD hàng ngoại Alibaba sẽ giúp Trung Quốc mua 200 tỷ USD hàng ngoại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước