Amazon mua máy bay để tự vận chuyển hàng hoá

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 15/10/2021 06:25 GMT+7

Hành khách tại sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Amazon đang tìm cách tân trang lại một vài phiên bản máy bay chở khách động cơ đôi lớn nhất thế giới là 777-300ER Boeing và Airbus A330-300.

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ vừa mua một số máy bay Boeing và Airbus cỡ lớn đã qua sử dụng, nhằm hiện thực hóa tham vọng tự vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới và cạnh tranh trực tiếp với các gã khổng lồ trong ngành giao vận.

Theo Bloomberg, Amazon đang tìm cách tân trang lại một vài phiên bản máy bay chở khách động cơ đôi lớn nhất thế giới là 777-300ER Boeing và Airbus A330-300. 

Việc chuyển đổi này sẽ giúp Amazon có thể trực tiếp nhập khẩu các sản phẩm từ Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Phiên bản máy bay chở hàng tân trang lại của dòng Boeing dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2022. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, Amazon đã đẩy mạnh việc mở rộng đội bay riêng của mình để tăng cường khả năng tiếp cận mạng lưới vận chuyển và giảm sự phụ thuộc vào các công ty khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước