Ấn Độ bỏ mức thuế gây tranh cãi đối với mặt hàng băng vệ sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/07/2018 10:58 GMT+7

Ước tính khoảng 5 phụ nữ ở Ấn Độ có 4 người không đủ tiền mua băng vệ sinh. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ấn Độ đã quyết định loại bỏ mức thuế gây tranh cãi áp lên mặt hàng băng vệ sinh nhằm tạo điều kiện cho những bé gái được tới trường và tìm kiếm việc làm.

Từ tháng 7/2017, Chính phủ Ấn Độ áp mức thuế hàng hóa và dịch vụ 12% lên nhiều mặt hàng, trong đó có sản phẩm băng vệ sinh.

Các nhà hoạt động xã hội cho rằng, việc loại bỏ thuế sẽ giúp nhiều phụ nữ Ấn Độ có khả năng chi trả hàng tháng cho các sản phẩm vệ sinh bởi theo ước tính, 5 phụ nữ ở Ấn Độ có 4 người không đủ tiền mua băng vệ sinh.  

Ấn Độ: Người bán hàng rong dùng lá chuối khi lệnh cấm túi nilon có hiệu lực Ấn Độ: Người bán hàng rong dùng lá chuối khi lệnh cấm túi nilon có hiệu lực

VTV.vn - Những chiếc lá chuối đang dần được dùng để thay thế túi nilon trong việc gói thức ăn đường phố tại Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước