Ấn Độ điều tra chống bán phá giá sợi của Việt Nam

Ngọc Dũng, Lan Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 17:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ đã ban hành báo cáo điều tra chống bán phá giá sợi Elastomeric Filament Yarn nhập từ Việt Nam.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, tuần trước, Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ đã ban hành báo cáo điều tra bản công khai, trước khi ra kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi Elastomeric Filament Yarn nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Phía Ấn Độ xác định, sản phẩm bị điều tra bán phá giá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Do đó, đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam đã tham gia nộp bản trả lời câu hỏi, hợp tác đầy đủ, sẽ áp dụng biên độ bán phá giá 1 - 10%; đối với các doanh nghiệp khác không hợp tác đầy đủ trong vụ việc điều tra, sẽ ở mức 35 - 45%.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước