Ấn Độ hỗ trợ các công ty khởi nghiệp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/01/2016 13:44 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 16/01, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khởi động hàng loạt sáng kiến hỗ trợ các công ty khởi nghiệp tại nước này, với trị giá 1,5 tỷ USD.

Phát biểu trong một sự kiện tại thủ đô New Delhi, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và nhà đầu tư, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố những sáng kiến mới nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, trong đó có Quỹ đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp trị giá 1,5 tỷ USD.

Đồng thời, Chính phủ Ấn Độ cũng sẽ miễn thuế doanh nghiệp trong 3 năm đầu cho các công ty khởi nghiệp. Chính phủ Ấn Độ cũng công bố một ứng dụng trên điện thoại cho phép thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp chỉ trong 1 ngày.

Ấn Độ được đánh giá là một trong những địa điểm có tốc độ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất thế giới. Trong năm 2015, số lượng công ty mới được thành lập tại Ấn Độ đã tăng 40%.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước