Ấn Độ kêu gọi áp thuế 500% lên hàng hóa Trung Quốc

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/08/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lý do bởi Trung Quốc đã ủng hộ Pakistan tại LHQ phản đối quyết định của New Dehli bãi bỏ một điều luật trong Hiến pháp trao quyền tự trị đặc biệt cho Kashmir và Jammu.

Thông báo của Liên đoàn các nhà kinh doanh toàn Ấn Độ nêu rõ, Trung Quốc đã liên tục hỗ trợ Pakistan trong mọi vấn đề chống lại Ấn Độ và giờ đã đến lúc cắt giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc.

Vấn đề tăng thuế từ 300 đến tối đa 500% sẽ được thảo luận trong hội nghị quốc gia có sự tham gia của các nhà kinh doanh trên khắp cả nước vào ngày 29/8 tới.

Ấn Độ khôi phục lệnh giới nghiêm ở Jammu và  Kashmir Ấn Độ khôi phục lệnh giới nghiêm ở Jammu và Kashmir Pakistan sẽ trình Hội đồng Bảo an về vấn đề Kashmir Pakistan sẽ trình Hội đồng Bảo an về vấn đề Kashmir Ấn Độ và Pakistan tiếp tục khẩu chiến về Kashmir Ấn Độ và Pakistan tiếp tục khẩu chiến về Kashmir

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước