Ấn Độ: Tranh cãi luật cấm bán rượu bia gần các tuyến cao tốc

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 16:11 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đã chính thức đưa vào áp dụng lệnh cấm bán các loại đồ uống có cồn gần cao tốc, song điều này đang gây ra tranh cãi.

Thành phố Gurgaon là một trong những đô thị vệ tinh của thủ đô New Delhi. Các hoạt động kinh tế chính tại đây hầu như đều đặt xung quanh tuyến đường cao tốc, kết nối với thủ đô. Một trong số đó chính là lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Nhưng kể từ ngày 1/4 vừa qua, tất cả các cơ sở kinh doanh này đều không còn được phép kinh doanh đồ uống có cồn, do nằm trong phạm vi lệnh cấm của Tòa án tối cao.

The Beer Café - một chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ uống - cho biết, doanh thu của họ tại Gurgaon đã mất đến 99% vì lệnh cấm, không bán bia cũng là không có khách hàng.

Hiệp hội nhà hàng Ấn Độ cho biết, các thành viên của họ có thể tổn thất doanh thu đến 10 tỷ USD từ lệnh cấm này. Tuy nhiên, giới quản lý vẫn bảo vệ ý kiến của mình.

Theo thống kê, có đến hơn 60.000 vụ tai nạn giao thông gây chết người mỗi năm tại Ấn Độ và phần lớn trong số đó liên quan đến rượu bia. Bởi vậy, các cơ sở kinh doanh sản phẩm này sẽ phải đi tìm những cách thức khác để đảm bảo công việc kinh doanh của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước