Ấn Độ triệu họp khẩn cấp vì đồng nội tệ mất giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 13:02 GMT+7

Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: DNA India.

VTV.vn - Trước tình hình đồng Rupee rơi tự do và giá nhiên liệu liên tục tăng cao, Thủ tướng Narendra Modi đã phải yêu cầu triệu tập một cuộc họp cấp cao khẩn cấp vào ngày 15/9.

Chính phủ của Thủ tướng Modi đã hứng chịu nhiều chỉ trích trong thời gian qua do giá nhiên liệu tăng và sự lao dốc của đồng Rupee. Việc đồng nội tệ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD đã buộc Ngân hàng trung ương Ấn Độ phải tăng lãi suất chuẩn 2 lần trong vòng 3 tháng qua. 

Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng cao đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình tại Ấn Độ, khiến một số doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, trường học phải đóng cửa. Ấn Độ hiện là nước nhập nhiều dầu mỏ - hàng hóa được mua bán bằng USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước