Ấn Độ: Ủy ban Bảo vệ trẻ em kêu gọi ngừng bán dầu gội Johnson & Johnson

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/04/2019 12:00 GMT+7

VTV.vn -Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ quyền trẻ em Ấn Độ đã kêu gọi tất cả các bang tại nước này ngừng bán dầu gội trẻ em của Johnson & Johnson do những lo ngại về vấn đề chất lượng.

Trước đó, Ủy ban này đã yêu cầu 5 tiểu bang gửi các mẫu dầu gội trẻ em của Johnson & Johnson tới để kiểm tra chất lượng, tuy nhiên chỉ có bang Rajasthan thực hiện điều này.

Theo Reuters, các cuộc kiểm tra đã cho thấy, mẫu dầu gội của Johnson & Johnson có chứa formaldehyde - một chất gây ung thư, thường được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Các sản phẩm dành cho trẻ em của Johnson & Johnson hiện rất được ưa chuộng tại Ấn Độ và đang dẫn đầu về doanh số tại thị trường đồ dùng dành cho trẻ em của nước này.

Johnson & Johnson bác bỏ cáo buộc sản phẩm dầu gội đầu trẻ em có chứa chất gây ung thư Johnson & Johnson bác bỏ cáo buộc sản phẩm dầu gội đầu trẻ em có chứa chất gây ung thư

VTV.vn - Công ty Johnson & Johnson vừa bác bỏ những cáo buộc của các nhà thanh sát dược phẩm tại Ấn Độ về việc sản phẩm dầu gội đầu trẻ em của hãng này có chứa chất gây ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước