Ấn Độ xây dựng nền kinh tế 5.000 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/08/2019 20:58 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 15/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu rõ New Delhi đặt mục tiêu sớm trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD.

Phát biểu tại Pháo Đài Đỏ nhân Ngày Quốc khánh, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ từng mất 70 năm để trở thành nền kinh tế 2.000 tỷ USD nhưng chỉ trong 5 năm, nền kinh tế nước này đã tăng thêm 1.000 tỷ USD. Do đó, Thủ tướng Modi tin tưởng Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ trong 5 năm nữa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ Ấn Độ sẽ đầu tư 1.000 tỷ Rupee (14 tỷ USD) vào cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống cảng biển, đường sắt, đường cao tốc và các sân bay. Ấn Độ cũng sẽ tiếp tục tiến hành cải cách nhằm lọt vào danh sách 50 quốc gia hàng đầu về tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Nền kinh tế Ấn Độ được dự báo tăng trưởng 7% trong năm nay và mục tiêu cho 5 năm tới là 9% mỗi năm.

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo bùng nổ dân số Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo bùng nổ dân số

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo các nguy cơ "bùng nổ dân số không kiểm soát" tại quốc gia vốn đã đông đúc với 1,3 tỷ người này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước