Anh chấp thuận nhượng bộ tài chính với EU

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Các Bộ trưởng cấp cao của Anh đã nhất trí tăng số tiền trả cho Liên minh châu Âu (EU) trong các cuộc đàm phán Brexit nhưng chỉ khi hai bên đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Hãng tin AP dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết trong một cuộc họp tối 20/11, các Bộ trưởng Anh nhất trí sẽ tăng khoản tiền mà London trả cho EU. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ chỉ được trả khi hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tháng 3/2019 - hạn chót cho Brexit.

Giới quan sát cho rằng sự nhượng bộ của London nhằm giúp đẩy nhanh tiến trình đàm phán sang nội dung thương mại.

Hiện các cuộc đàm phán về Brexit vẫn còn một số vướng mắc cần giải quyết bao gồm quy chế dành cho 3 triệu công dân châu Âu đang sống tại Anh, về tái lập hay không tái lập biên giới giữa Anh và Ireland và cuối cùng là khoản tiền mà nước Anh đã phải đóng góp vào quỹ chung của EU từ lâu.

Anh sẽ đưa ra dự thảo “phí Brexit” vào tháng 12 Anh sẽ đưa ra dự thảo “phí Brexit” vào tháng 12 Hậu Brexit, Frankfurt sẵn sàng soán ngôi kinh đô tài chính của London Hậu Brexit, Frankfurt sẵn sàng soán ngôi kinh đô tài chính của London Thủ tướng Anh đưa ra thông điệp cứng rắn về Brexit Thủ tướng Anh đưa ra thông điệp cứng rắn về Brexit

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Anh rời EU

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước