Anh chính thức đưa ra đề xuất sửa đổi thỏa thuận Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/10/2019 11:00 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chính thức đưa ra đề xuất nhằm sửa đổi thỏa thuận Brexit, với mục tiêu rời khỏi khối đúng vào hạn 31/10 và có một thỏa thuận.

Chiều 2/10 theo giờ địa phương, nhà đàm phán Brexit cấp cao của Anh David Frost đã có mặt tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels để gửi đi bản đề xuất mới tới lãnh đạo EU.

Trong một văn bản dài 7 trang, phía Anh đã đưa ra kế hoạch nhằm thay thế điều khoản "chốt chặn cuối", vốn là nút thắt lớn nhất của bản thỏa thuận hiện nay. Theo đó, Anh sẽ rời khỏi liên minh thuế quan chung, nhưng hai bên sẽ cho phép việc khai báo thuế quan tại các địa điểm khác như cơ sở kinh doanh và kho hàng với thủ tục đơn giản tối đa, nhờ vậy không cần phải thiết lập lại chốt kiểm soát tại biên giới Ireland.

Anh cũng chấp nhận để xứ Bắc Ireland có các tiêu chuẩn hàng hóa tương tự EU, khác với phần còn lại của Anh, tuy nhiên, quy định mới sẽ phải được cơ quan lập pháp của Bắc Ireland thông qua. Tuy nhiên, phía EU vẫn giữ thái độ thận trọng sau bản đề xuất.

Trong khi đó, tại hội nghị của Đảng Bảo thủ cầm quyền, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên tiếng ca ngợi đề xuất, coi đây là một sự thỏa hiệp có lợi cho cả hai bên, để tiến trình Brexit diễn ra thuận lợi và đúng hạn định như mục tiêu ông đưa ra khi lên nắm quyền.

Anh khẳng định Brexit vẫn diễn ra đúng thời hạn Anh khẳng định Brexit vẫn diễn ra đúng thời hạn

VTV.vn - Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10, dù có hay không có thỏa thuận. Đây là tuyên bố vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Sajid Javid đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước