Anh đánh thuế nước ngọt giải khát nhằm chống béo phì ở trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/03/2016 22:10 GMT+7

VTV.vn - Theo sắc lệnh thuế được Bộ trưởng Tài chính Anh công bố, mức thuế nâng này sẽ được áp dụng cho các loại nước ngọt có chứa từ 5gr đường/100 ml trở lên.

Trong nỗ lực chống béo phì ngày càng gia tăng ở trẻ em Anh, ngày 16/3, Chính phủ nước này đã thông báo, trong 2 năm tới sẽ nâng mức thuế từ 18 - 24 xu đối với 1 lít nước ngọt giải khát không cồn được sản xuất và nhập khẩu tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland. Tiền thuế thu được, ước tính 520 triệu Bảng (tương đương 17.000 tỉ đồng) sẽ dành cho chương trình thể thao học đường.

Tại Anh, hiện có tới gần 30% trẻ em và trên 60% người lớn mắc chứng thừa cân và béo phì. Chi phí chữa các bệnh này khiến xứ sở sương mù thiệt hại khoảng 27 tỉ Bảng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước