Anh Quốc đánh giá cao tiềm năng hợp tác điện gió tại Việt Nam

VTV Digital-Thứ tư, ngày 23/06/2021 06:14 GMT+7

VTV.vn - Anh Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong phát triển năng lượng xanh, bao gồm cả điện gió.

Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab với phóng viên VTV1 khi tới thăm Việt Nam ngày 22/6.

Dự án điện gió Thăng Long Wind của nhà đầu tư Anh Quốc có tổng mức đầu tư 11,9 tỷ USD, và công suất dự kiến tới 3400MW, mới đây đã chính thức ký hợp đồng khảo sát thu thập dữ liệu. Có vị trí cách mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận từ 20 km - 50 km.

Ông Ian Hatton, Chủ tịch Enterprize Energy, Nhà đầu tư dự án Thăng Long Wind, cho biết: "Việt Nam có đường bờ biển dài, rất hiệu quả để phát triển điện gió ngoài khơi. Tài nguyên gió mà chúng tôi đang đưa vào khai thác tại Việt Nam, có thể nói, có chất lượng gần như tốt nhất trên thế giới hiên nay. Bởi Việt Nam cũng đang tham gia xuất khẩu thiết bị cho ngành điện gió, chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ đóng góp đáng kể cho kinh tế Việt Nam".

Theo nhà đầu tư, dự án có tỷ lệ nội địa hoá lên tới 50%, với nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ ở Việt Nam sẽ hưởng lợi từ đó. Anh Quốc cũng là quốc gia có công suất điện gió lớn nhất thế giới hiện nay, với năng lượng gió chiếm tới 1 nửa lượng điện năng sản xuất.

Ông Dominic Raab, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh, chia sẻ: "Với kinh nghiệm của Anh Quốc trong phát triển năng lượng xanh, đây là cơ hội tốt để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm với 1 đối tác gần gũi như Việt Nam. Điều chúng tôi mong muốn là chúng ta sẽ cùng thay đổi góc nhìn mỗi khi nói về phát triển xanh: Thay vì chi phí kinh tế trước mắt thì hay nhìn vào lợi thế kinh tế dài hạn, với việc làm ổn định cho người Việt Nam".

Ông Mark Leybourne, Chuyên cấp cao về Năng lượng, Ngân hàng Thế giới, nhận xét: "Việt Nam là quốc gia có bước đi sớm trong phát triển điện gió ở khu vực châu Á và có tiềm năng trở thành trung tâm xuất khẩu của Đông Nam Á trong lĩnh vực này. Riêng tiềm năng xuất khẩu này có thể giúp gia tăng số lượng việc làm trong lĩnh vực này thêm 60%".

Cũng theo Ngân hàng Thế giới, nếu được quan tâm đúng mức, điện gió có thể đáp ứng tới 12% nhu cầu điện của Việt Nam vào năm 2035. Việc thay thế các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than có thể giúp tránh phát thải hơn 200 triệu tấn CO2 và thêm ít nhất 50 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam, tạo ra hàng nghìn việc làm có tay nghề cao, bằng cách kích thích sự phát triển của chuỗi cung ứng địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước