Áp thuế tự vệ với tôn mạ nhập khẩu, DN nội mở rộng sản xuất

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 07:10 GMT+7

VTV.vn - Sau thông tin Việt Nam sẽ bắt đầu áp thuế tự vệ tôn mạ nhập khẩu từ giữa tháng 6/2017, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội, lập kế hoạch mở rộng sản xuất trở lại.

Quyết định áp thuế tự vệ 19% đối với 8 mã sản phẩm tôn mạ nhập khẩu ngoài hạn ngạch sẽ có hiệu lực áp dụng trong khoảng 4 năm tới. Đây có thể nói là tin vui cho ngành sản xuất trong nước bởi cách đây 2 năm, trước làn sóng nhập khẩu ồ ạt tôn mạ giá rẻ, ngành sản xuất trong nước đã bị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Các DN sản xuất tôn trong nước hiện đang lên kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho DN. Mặc dù việc nâng cao chất lượng trong nước là cần thiết, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, Bộ Công Thương nên có những quy định kiểm tra chặt chẽ năng lực nhà sản xuất để kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu.

Theo chuyên gia kinh tế, về lâu dài, các cơ quan ban ngành cần xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật để nhằm ngăn chặn những sản phẩm kém chất lượng, không phù hợp các nguyên tắc trong các quy định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Sản lượng sản xuất trong nước hiện đạt gần 1 triệu tấn/năm. Nếu theo hạn ngạch không áp thuế khoảng 380.000 tấn, lượng tôn nhập khẩu vẫn chiếm khoảng 40% năng lực sản xuất trong nước. Đây vẫn được xem là thử thách lớn cho các doanh nghiệp trong nước.

Kiến nghị sớm áp thuế tự vệ tôn mạ màu Kiến nghị sớm áp thuế tự vệ tôn mạ màu Nhập nhằng tôn mạ thật - giả Nhập nhằng tôn mạ thật - giả Hiệp hội Thép: Thép cuộn nhập khẩu có biểu hiện lẩn tránh thuế tự vệ Hiệp hội Thép: Thép cuộn nhập khẩu có biểu hiện lẩn tránh thuế tự vệ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước