Apple bị nghi sửa đổi doanh thu để gian lận chứng khoán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/01/2019 18:26 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hồi tuần trước, Apple, đối thủ chính của Samsung đã khiến thị trường thế giới bị sốc, khi hạ dự báo doanh thu lần đầu tiên sau hơn 17 năm.

Và ngay sau thông báo trên, Apple đã phải đối mặt với nguy cơ bị kiện tập thể, bởi các nhà đầu tư cáo buộc công ty này đã không cảnh báo họ về tình hình kinh doanh iPhone kém đi, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc.

Theo các nhà đầu tư, việc Apple hạ dự đoán doanh thu quý IV/2018 hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của CEO Tim Cook, khẳng định hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc tăng trưởng tới 16% và sức mua iPhone vẫn tốt. Các luật sư cho rằng, Apple cố tình chỉnh sửa doanh thu để đánh lừa nhà đầu tư, đổ tiền vào cổ phiếu của hãng - một hành vi gần như là "gian lận chứng khoán " và vi phạm luật thương mại của Mỹ. 2 công ty luật có trụ sở tại New York, Mỹ hiện đang vận động các nhà đầu tư bị ảnh hưởng báo cáo lại các bằng chứng bị thiệt hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước