Apple kê khai trụ sở làm việc có giá chỉ 200 USD để được giảm thuế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 06:57 GMT+7

VTV.vn - Hãng công nghệ Apple có giá trị vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD đã bị cáo buộc cố tình kê khai giá trị tài sản của mình thấp hơn thực tế để trốn thuế.

Theo San Francisco Chronicle, Apple đang bị cho rằng cố tình kê khai trụ sở chính của mình có giá chỉ 200 USD để được giảm thuế.

Theo tờ báo, nhờ việc kê khai giảm giá trị bất động sản, Apple đã tránh được khá nhiều tiền thuế. Một số tài sản khác của Apple có giá trị lên đến 384 triệu USD cũng được hãng này kê khai chỉ có giá 200 USD. 

Việc Apple cố tình kê khai sai để được giảm thuế không phải là mới. Trước đây, vào năm 2016, Apple đã từng vi phạm quy định của EU khi thực hiện một thỏa thuận thuế riêng tại Ireland.

16 tuổi tấn công máy chủ của Apple lấy đi 90GB dữ liệu 16 tuổi tấn công máy chủ của Apple lấy đi 90GB dữ liệu

VTV.vn - Hacker còn ngồi trên ghế nhà trường đã tấn công máy chủ của Apple và lấy đi 90GB dữ liệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước