Apple trả khoản thuế kỷ lục 38 tỷ USD cho lợi nhuận "khủng" ở nước ngoài

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 18/01/2018 18:36 GMT+7

(Ảnh: New Straits Times)

VTV.vn - 38 tỷ USD là khoản thuế mà Apple sẽ phải đóng cho khoản lợi nhuận khổng lồ mà hãng này có được từ các hoạt động làm ăn kinh doanh tại nước ngoài về Mỹ.

Với khoản lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh tại nước ngoài lên tới hơn 250 tỷ USD, Apple từng tuyên bố sẽ không mang khoản tiền này về đầu tư tại Mỹ để tránh mức thuế 35%. Tuy nhiên, Apple đã thay đổi chiến lược sau khi được hưởng lợi từ luật cải cách thuế có hiệu lực hồi cuối tháng 12/2017, theo đó cho phép hạ mức thuế áp dụng với lợi nhuận từ đầu tư nước ngoài xuống 15%.

Động thái này sẽ mở đường cho Apple dùng thu nhập từ nước ngoài đầu tư cho các dự án trong nước, phù hợp với chiến lược khuyến khích các tập đoàn lớn của Mỹ mở rộng đầu tư sản xuất trong nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Apple sẽ không chuyển ngoại tệ về Mỹ nếu phải chịu mức thuế bất công Apple sẽ không chuyển ngoại tệ về Mỹ nếu phải chịu mức thuế bất công

VTV.vn - Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook vừa công bố, Apple sẽ không chuyển ngoại tệ về Mỹ, nếu như phải chịu mức thuế bất công.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước