Apple và Alphabet: Cổ phiếu nào đáng để đầu tư hơn?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/07/2017 11:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cổ phiếu của 2 công ty này đều nằm trong top 5 cổ phiếu được ưa chuộng nhất đối với các nhà đầu tư phố Wall. Báo chí quốc tế đã có những phân tích về ưu thế của từng loại.

Apple hiện đáng giá hơn bất kỳ công ty nào trên Phố Wall với giá trị vốn hóa lên đến hơn 750 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty mẹ của Google, Alphabet đang cố gắng trở lại vị trí đầu bảng, bám đuổi với trị giá gần 630 tỷ USD. Apple và Alphabet đang cạnh tranh khốc liệt về mảng điện thoại thông minh, truyền thông và rất nhiều lĩnh vực khác.

Nếu tính từ ngày cho ra đời chiếc iPhone đầu tiên, câu trả lời rõ ràng là Apple, CNN Money nhận định. Cổ phiếu Apple đă tăng vọt 747% chỉ trong 10 năm qua còn Alphabet chỉ tăng 265%. Thế nhưng, cuộc chạy đua tính từ đầu năm đến giờ đang vô cùng gay cấn. Cả 2 cổ phiếu đều tăng vọt 20% chỉ trong 6 tháng qua. Nhà đầu tư rõ ràng cảm thấy rằng 2 cổ phiếu này còn có thể tiếp tục làm tốt hơn nữa. Vậy cổ phiếu nào đáng mua hơn?

Một lý do khiến nhiều nhà đầu tư yêu thích Apple chính là khoản cổ tức khổng lồ. Theo CNBC, Apple hiện là công ty trả cổ tức lớn nhất thế giới với con số lên đến hơn 13 tỷ USD. Trong khi đó, Alphabet không chia cổ tức.

CNN Money cho rằng nhiều nhà đầu tư cũng đang háo hức chờ đợi chiếc iPhone đời tiếp theo. Thêm nữa, Apple cũng đang có một lượng doanh thu kha khá từ các ứng dụng và dịch vụ khác, hiện tăng trưởng khá mạnh.

Tuy nhiên, Forbes cho rằng một bộ phận nhà đầu tư không khỏi lo ngại khi giữa tháng 6/2017, cổ phiếu Apple giảm hơn 8% chỉ trong hơn 1 tuần sau khi bị hạ bậc 2 lần liên tiếp.

Một băn khoăn khác, đó là cổ phiếu của Apple có tốc độ tăng quá mạnh. Trên Market Watch, một nhà đầu tư nhận xét, "Không có một lí do cụ thể nào cho mức giá quá cao như vậy." Mức giá hiện nay đă phản ánh quá xa các kỳ vọng tương lai trong khi vài năm qua, các sản phẩm của Apple không có gì đột phá.

Trong khi đó, cổ phiếu của Alphabet được đánh giá an toàn hơn bởi Alphabet có dòng doanh thu đa dạng hơn Apple. Bên cạnh sức thống trị của công cụ tìm kiếm Google và tiền thu từ quảng cáo, YouTube và Android cũng tạo ra nhiều lợi nhuận, phân tích từ CNN Money.

Bên cạnh đó, Alphabet ngày càng mở rộng phát triển ra nhiều mảng như ô tô tự hành Waymo, Fiber hay thiết bị kết nối Nest. Những cái tên trên đang bắt đầu có nhiều doanh thu hơn.

Giới phân tích đánh giá còn lâu nữa Alphabet mới tới giai đoạn bão hòa và lợi nhuận của Alphabet sẽ tăng gần 20% trong vài năm tiếp theo. Tuy nhiên, Apple còn có núi tiền mặt khổng lồ lên tới gần 260 tỷ USD. Nếu số tiền này được sử dụng hợp lý để chia cổ tức, mua lại cổ phần hoặc thâu tóm thêm các công ty đang tăng trưởng nhanh khác, tiềm năng tăng trưởng của Apple vẫn còn rất lớn.

iPhone đã biến Apple thành công ty có giá trị nhất thế giới iPhone đã biến Apple thành công ty có giá trị nhất thế giới Cổ phiếu Apple bị hạ bậc lần thứ 2 liên tiếp trong một tuần Cổ phiếu Apple bị hạ bậc lần thứ 2 liên tiếp trong một tuần Alphabet là tập đoàn có giá trị vốn hoá cao nhất thế giới Alphabet là tập đoàn có giá trị vốn hoá cao nhất thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước