Arab Saudi và Nga đồng ý giảm sản lượng dầu

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 12:07 GMT+7

VTV.vn - Thỏa thuận đạt được sau một cuộc họp trực tuyến căng thẳng giữa Nga và các thành viên thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tối 9/4.

Nhóm này được gọi chung là OPEC+. Nga, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất ngoài OPEC và Arab Saudi, quốc gia dẫn dắt OPEC, đồng ý cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 5 và tháng 6 tới.

Thỏa thuận này được cho là sẽ mở đường cho việc giá dầu tăng trở lại. Trước đó, sáng sớm cùng ngày, giá dầu đã tăng hơn 10% khi có thông tin tích cực về việc các bên nhất trí cắt giảm sản lượng.

Mỹ giảm mạnh sản lượng khai thác dầu thô Mỹ giảm mạnh sản lượng khai thác dầu thô

VTV.vn - Mỹ đã cắt giảm khoảng 600.000 thùng dầu thô/ngày, trong bối cảnh nhu cầu đối với nhiên liệu này đang giảm mạnh do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước