Argentina công bố chương trình thắt lưng buộc bụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/09/2018 14:17 GMT+7

Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tổng thống Argentina Mauricio Macri vừa công bố một chương trình thắt lưng buộc bụng mới, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của giới đầu tư và các chủ nợ quốc tế.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ Latinh này đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp sau sự sụp đổ của đồng Peso.

Buenos Aires sẽ cố gắng loại bỏ thâm hụt ngân sách bằng cách cắt giảm bộ máy hành chính từ 19 bộ xuống còn 10 bộ. Chính phủ cũng sẽ buộc các nhà xuất khẩu, đang hưởng lợi từ sự mất giá của đồng Peso phải đóng góp nhiều hơn để giải quyết những khó khăn tài chính thông qua việc tăng thuế xuất khẩu, dù rằng biện pháp này có thể gây tổn hại lớn tới ngành nông nghiệp Argentina. 

Hồi tuần trước, ngân hàng trung ương Argentina đã phải tăng lãi suất cơ bản lên 60% nhằm vực dậy đồng nội tệ Peso vốn đã mất một nửa giá trị so với đồng USD trong năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước