ASEAN cần chuẩn bị cho các kịch bản tăng lãi suất

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/02/2018 10:08 GMT+7

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde, các nền kinh tế ASEAN cần chuẩn bị cho các kịch bản tăng lãi suất ở những nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu Âu.

Nền kinh tế toàn cầu đang trên đà tăng trưởng tốt, nhưng vẫn sẽ phải đối mặt với những nguy cơ biến động do các vụ tranh chấp thương mại, việc thay đổi chính sách tiền tệ và những tiến bộ công nghệ. Đây là nhận định của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde tại một hội nghị của IMF tại Jakarta, Indonesia.

Bà Lagarde cho biết, IMF kì vọng kinh tế toàn cầu trong hai năm 2018 và 2019 sẽ đạt mức tăng trưởng 3,9%, cao hơn con số 3,7% của năm ngoái. Theo bà Lagarde, các nền kinh tế ASEAN cần chuẩn bị cho các kịch bản tăng lãi suất ở những nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu Âu. Đồng thời, cảnh báo các chính phủ cần đề phòng tác động của những động thái tăng lãi suất đối với sự ổn định tài chính và dòng vốn đổ vào khu vực. 

Theo bà Lagarde, các nước ASEAN cần áp dụng các mô hình tăng trưởng mới - thúc đẩy nhu cầu nội địa, mậu dịch khu vực, đa dạng hóa nền kinh tế; cũng như sẵn sàng trước sự thay đổi của công nghệ như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và tiền kĩ thuật số.

ASEAN cần đẩy mạnh hơn hợp tác và liên kết kinh tế nội khối ASEAN cần đẩy mạnh hơn hợp tác và liên kết kinh tế nội khối

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng ASEAN cần đẩy mạnh hơn hợp tác và liên kết kinh tế nội khối, ưu tiên thúc đẩy hợp tác thực chất về khoa học - công nghệ...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ASEAN, kinh tế

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước