Australia công bố hàng loạt vụ mua bán bất động sản bất hợp pháp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/02/2017 07:26 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Australia đã công bố hàng loạt vụ mua bán bất động sản bất hợp pháp của người nước ngoài.

Theo Cục thống kê Australia, giá nhà đất ở các thành phố lớn của quốc gia này đã tăng gần 50% kể từ năm 2008. Những nhà mua bất động sản nước ngoài chủ yếu đến từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia…

Từ năm 2010, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua bất động sản mới khi được phép của chính phủ, tuy nhiên, các nhà đầu tư đã vi phạm quy định và gây ra nguy cơ bong bóng bất động sản.

Australia cảnh báo nạn gian lận thế chấp để mua nhà Australia cảnh báo nạn gian lận thế chấp để mua nhà

VTV.vn - Những thông tin sai lệch được cung cấp cho ngân hàng bao gồm phóng đại thu nhập hộ gia đình, khai tăng vọt giá trị tài sản và hạ bớt số nợ cá nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước