Australia gia hạn điều tra sản phẩm nhôm ép Việt Nam

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/12/2016 18:12 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Bản Công bố về các dữ kiện trọng yếu đối với sản phẩm nhôm ép Việt Nam sẽ được ban hành trước 2/2/2017 và Báo cáo điều tra cuối cùng sẽ được ban hành trước 20/3/2017.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã gia hạn thời hạn ban hành bản Công bố về các dữ kiện trọng yếu và Báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam.

Trước đó, ngày 16/8/2016, Australia đã khởi xướng điều tra vụ việc trên. Theo thông báo khởi xướng điều tra, bản Công bố về các dữ kiện trọng yếu dự kiến được ban hành vào ngày 5/12/2016 và Báo cáo cuối cùng của cơ quan điều tra theo đó đưa ra các kết luận và khuyến nghị về vụ việc sẽ được ban hành vào ngày 18/1/2017 hoặc sớm hơn.

Australia cáo buộc doanh nghiệp Việt bán phá giá nhôm ép Australia cáo buộc doanh nghiệp Việt bán phá giá nhôm ép

VTV.vn - Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) vừa công bố kết luận sơ bộ về điều tra chống bán phá giá sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước