Australia: Giá nhà tại Sydney tăng lên mức cao nhất theo quý kể từ năm 1998

Anh Quang-Thứ tư, ngày 02/06/2021 07:35 GMT+7

Hình minh họa. Ảnh: TTX/TTXVN

VTV.vn - Giá bất động sản ở thành phố Sydney, Australia vừa ghi nhận mức tăng hàng quý lớn nhất trong 33 năm.

Theo công ty tư vấn tài sản Corelogic, các thành phố thủ phủ các bang có mức tăng giá chóng mặt. Phân khúc cao cấp của thị trường bất động sản ở Sydney đã tăng 12% trong 3 tháng tính đến 31/5, cao gấp đôi so với phân khúc thấp của thị trường.

Đây cũng là kỷ lục chưa từng ghi nhận từ tháng 10/1988. Các chuyên gia nhận định, điều kiện kinh tế cải thiện cùng với lãi suất thấp kỷ lục 0,1% đang tiếp tục hỗ trợ niềm tin của người tiêu dùng, kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng liên tục.

Trong số 334 khu vực được CoreLogic tổng hợp dữ liệu, 97% đã ghi nhận sự tăng giá trong 3 tháng qua. Đây được xem là sự gia tăng giá đồng bộ như vậy là điều hiếm có trên thị trường bất động sản đa dạng của Australia.

Thành phố Sydney, Australia 'cháy hàng' khẩu trang vì ô nhiễm không khí Thành phố Sydney, Australia "cháy hàng" khẩu trang vì ô nhiễm không khí

VTV.vn - Thành phố Sydney của Australia đang trải qua giai đoạn ô nhiễm trầm trọng trong nhiều ngày qua do khói của các đám cháy rừng bao trùm thành phố này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước