Australia: Người dùng thẻ tín dụng bị thiệt 2 tỷ USD

Như Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/08/2015 15:55 GMT+7

VTV.vn - Trong 4 năm qua, trung bình mỗi người dùng thẻ tín dụng Australia đã phải bỏ ra 281 USD một cách không cần thiết để trả nợ thẻ tín dụng.

Người dùng thẻ tín dụng Australia đã chịu thiệt hại khoảng 2 tỷ USD kể từ năm 2011 do các ngân hàng nước này đã không cắt giảm lãi suất theo mức giảm của ngân hàng dự trữ Australia. Đây là phát hiện mới nhất của trang web bảo vệ người tiêu dùng Choice.

Theo nghiên cứu này, kể từ cuối năm 2011, ngân hàng dự trữ Australia đã cắt giảm lãi suất 10 lần song nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính nước này đã không tuân theo những lần cắt giảm này. Do đó, trong 4 năm qua, trung bình mỗi người dùng thẻ tín dụng Australia đã phải bỏ ra 281 USD một cách không cần thiết để trả nợ thẻ tín dụng.

Thông báo này đưa ra khoảng 1 tuần trước khi Thượng viện Australia điều tra xem tại sao các tổ chức tài chính đã không áp dụng mức cắt giảm lãi suất của ngân hàng dự trữ Australia cho các thẻ tín dụng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước