Australia nhập khẩu trở lại hoa từ Việt Nam

VTV Digital-Thứ hai, ngày 24/01/2022 16:14 GMT+7

Ảnh minh họa - Báo Lâm Đồng

VTV.vn - Từ tháng 3, các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ được xuất khẩu hoa trở lại thị trường Australia - thị trường truyền thống suốt 23 năm qua.

Thông tin trên vừa được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đưa ra. Theo đó, từ tháng 6/2021, hoạt chất Glyphosate không được sản xuất, buôn bán, nhập khẩu tại Việt Nam. Điều này đã khiến hoạt động xuất khẩu hoa sang Australia bị ngưng trệ.

Cục Bảo vệ thực vật đã đàm phán với Bộ Nông nghiệp Tài nguyên Nước và Môi trường Australia để đạt được thỏa thuận dùng hoạt chất khác thay thế nhằm xử lý cho hoa cắt cành của Việt Nam.

"Thời gian qua, Cục Bảo vệ thực vật đã hợp tác chặt chẽ với chúng tôi; nhờ đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể nối lại hoạt động xuất khẩu hoa cắt cành sang Australia sớm hơn dự kiến và nhanh hơn quy định hiện hành của Australia. Thông thường, chúng tôi cần ít nhất 12 tháng để hoàn thành các thủ tục cần thiết đối với việc phê duyệt hoạt chất thay thế", ông Yony Harman  Tham tán nông nghiệp, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết.

Australia là thị trường truyền thống với sản phẩm hoa xuất khẩu của Việt Nam suốt 23 năm qua và tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây. 

Theo số liệu của Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Việt Nam xuất khẩu sang Australia gần 30 triệu cành hoa/lá trang trí, đạt doanh thu 5,2 triệu USD/năm.

Thanh long Việt giá 200.000 đồng/kg tại Australia Thanh long Việt giá 200.000 đồng/kg tại Australia

VTV.vn - Xuất khẩu thanh long sang Australia đã tăng trưởng trên 14% so với năm 2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước