Australia phê chuẩn CPTPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/10/2018 17:09 GMT+7

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Thượng viện Australia sáng 17/10 đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Phát biểu sau thông tin trên, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, đây là một "cơ hội vàng" cho các doanh nghiệp của nước này. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Austrlia có thể giành được khả năng tốt nhất, tiếp cận với các thị trường mới, vì thế các cơ sở kinh doanh và người nông dân có thể có thêm thu nhập và việc làm. 

Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản cho biết, CPTPP có thể sẽ chính thức có hiệu lực ngay từ tháng 1/2019. Theo quy định, chỉ cần 6/11 nước thành viên của CPTPP phê chuẩn thì hiệp định này sẽ hiệu lực. Nhật Bản, Singapore và Mexico là 3 nước phê chuẩn sớm nhất. New Zealand và Canada đang chuẩn bị gấp rút hoàn tất tiến trình thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

CPTPP, Australia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước