Ba tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 20 triệu USD/ngày

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 11:19 GMT+7

VTV.vn - Với con số nhập siêu 1,9 tỷ USD trong ba tháng, trung bình Việt Nam ghi nhận nhập siêu 20 triệu USD/ngày (tương đương 450 tỷ đồng).

Sau khi xuất siêu tới 2,5 tỷ USD trong năm 2016, thậm chí vẫn tiếp tục xuất siêu lớn trong nửa đầu tháng 1/2017, thì sang tháng 2, tháng 3 Việt Nam đã nhập siêu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa cả nước tính chung quý I/2017, Việt Nam nhập siêu 1,9 tỷ USD.

Quý I/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt hơn 89 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 43,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 45,6 tỷ USD. Xét về thị trường, ba tháng đầu năm, Việt Nam vẫn nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc với giá trị 5,9 tỷ USD. Đáng nói là con số nhập siêu 1,9 tỷ USD là số lớn trong đầu năm 2017, bởi so với các tháng cuối năm 2016 - tháng nhập siêu cao nhất cũng chỉ vài trăm triệu USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài xuất siêu 4 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

nhập siêu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước